Dùng súng săn thú bắn gãy tay kiểm lâm

Rạng sáng 26/04, tổ công tác của Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) phát hiện một nhóm người có hành vi săn bắn thú rừng. Trong lúc bị truy đuổi, một đối tượng đã quay lại chĩa súng về phía kiểm lâm.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 26/04, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm (thuộc khu bảo tồn thiên nhiên và di tích huyện Vĩnh Cửu), đã mật phục bắt được Ngũ Bá Hảo, sinh năm 1975; Nguyễn Ngọc Bình, sinh năm 1954, cùng ngụ xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, có hành vi săn bắn động vật hoang dã.

Trong lúc truy đuổi hai tên còn lại, anh Thái Ngô Đức đã ôm được chân tên Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1973, ngụ xã Trị An, thì bị tên này dùng súng bắn vào bắp tay trái làm gãy xương.

Hiện tên Ngọc và tên Võ Tấn Tài, sinh năm 1966, ngụ xã Trị An đã bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng săn tự chế (không có đạn), 2 xe môtô, 4 con cheo, 1 con tắc kè, 1 con gà tiền mặt đỏ, tất cả đều đã chết, và một số dụng cụ săn bắt động vật hoang dã.

Cơ quan công an đang điều tra truy bắt 2 tên bỏ trốn.