Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều vụ buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

ThienNhien.Net – Những ngày gần đây tại Hà Tĩnh, đội cơ động liên ngành phối hợp với cơ quan điều tra đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển và buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm như tê tê, kỳ đà, rùa đá…

Lợi dụng địa bàn hiểm trở của khu vực biên giới giáp ranh giữa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) với nước bạn Lào, các đối tượng đã tổ chức tập kết và vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Bọn chúng chờ đợi thời cơ thuận lợi là vận chuyển đi tiêu thụ.

Cụ thể, lúc 10h30 ngày 12/04, trên quốc lộ 8A thuộc thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phòng PC15 đã phát hiện và bắt giữ xe ôtô khách mang biển số Lào 3042 do Nguyễn Đình Sơn (SN 1972) trú tại Hương Đông, TP Vinh (Nghệ An) điều khiển. Trên xe Sơn vẫn chuyển 18 con Kỳ đà với trọng lượng 33,5kg, 14 con rùa đá (19kg) từ Lào về, theo giá thị trường trên vài chục triệu đồng.

Trước đó ngày 10/04, tại khu vực Kênh Linh Cảm (Đức Thọ) công an huyện Đức Thọ phát hiện một đối tượng khả nghi đi trên một chiếc xe máy chở hai bao tải màu đen, khi lực lượng tuần tra yêu cầu dừng lại để kiểm tra đối tượng đã vứt 2 bao tải xuống kênh nước rồi bỏ chạy. Qua kiểm tra phát hiện và thu giữ 14 con têtê và một chiếc xe máy FX. Tuy nhiên, số têtê do bị ngâm dưới nước quá lâu nên đã bị chết.

Tất cả số động vật trên được bàn giao cho kiểm lâm để xử lý.