Cứu hộ 2 cá thể gấu con suýt bị bán tại Lào Cai

Hai cá thể gấu con được cứu hộ thành công (Ảnh: AAF)

ThienNhien.Net – Tổ chức Động vật châu Á (AAF) vừa tiếp nhận hai cá thể gấu con từ chi cục Kiểm lâm Lai Châu trong một vụ buôn bán và chuyển chúng về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) để chăm sóc, bảo vệ.

Hai cá thể gấu được xác định là gấu ngựa, trong đó một cá thể nặng 8kg, cá thể còn lại nặng 12 kg. Gấu ngựa thuộc nhóm IB trong danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ theo Nghị định 32-2006/NĐ-CP.

Đây là tang vật Công an tỉnh Lai Châu tịch thu được từ hai người đàn ông tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu khi hai đối tượng này đang vận chuyển hai cá thể gấu con đi tiêu thụ tại Lào Cai.