Những loài mới được phát hiện trong 10 năm qua

ThienNhien.Net – Khu vực sông Mê Kông bao gồm Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanma, Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc được xem là nơi quy tụ của rất nhiều loài động thực vật. Ước tính có tới 20.000 loài thực vật, 1.200 loài chim, 800 loài lưỡng cư và bò sát, 430 loài thú bao gồm cả voi Châu Á, hổ và tê giác Java, 1.300 loài cá. Trong vòng 10 năm (1997-2007) các nhà khoa học đã phát hiện tới 1068 loài mới ở khu vực sông Mê Kông. ThienNhien.Net xin giới thiệu một số hình ảnh về những loài mới được phát hiện trong vòng 10 năm qua.

 Loài mới
Trong số 1068 loài mới phát hiện, có tới 519 loài thực vật, 279 loài cá, 88 loài ếch, 88 loài nhện, 88 loài thằn lằn, 22 loài rắn, 15 loài thú, 4 loài chim, 4 loài rùa, 2 loài kỳ giông và một loài cóc. 
 Loài mới
Trong 430 loài thú, Việt Nam có tới 25 loài và phân loài thú lớn.
 Loài mới
 Loài mới
 Loài mới
 Loài mới
280 loài lưỡng cư đã được tìm thấy ở đây thì có tới hơn 150 loài đặc hữu.
 Loài mới
 Loài mới
 Một số loài động vật không xương sống cũng được phát hiện mới.
 Loài mới
Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc được ví là “Vương quốc của các loài thực vật” với 16.000 loài thực vật khác nhau. Loài chuối Vân Nam (Musa yunnanensis) – một loài chuối dại mới được phát hiện.
 Loài mới
 Loài mới
 Loài mới
Có gần 520 loài bò sát, trong đó đã có tới 200 loài đặc hữu.
 Loài mới
 Loài mới
 Loài mới
Sông Mê Kông ước tính có tới 1.300 loài cá bao gồm cả những loài như cá lớn sông Mêkông – một trong những loại cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới.
 Loài mới
 Loài mới
 Loài mới
Ngoài ra còn một số loài thú mới cũng được phát hiện ở đây.
 Loài mới  Loài mới
Hệ thực vật ở đây hết sức phong phú đến nỗi mà các nhà khoa học tin rằng nơi đây chính là quần xã thực vật độc nhất vô nhị.