Voi nhà Đắk Lắk đang bị suy giảm số lượng nghiêm trọng

Từ nhiều năm nay các cá thể voi tại Đắk Lắk thường được các chủ voi, công ty du lịch sử dụng để khai thác du lịch mà không quan tâm đến vấn đề sinh sản và phát triển.

Môi trường tự nhiên giúp đàn voi sinh trưởng phát triển tốt hơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn lại 44 cá thể voi nhà, trong đó, 25 cá thể voi cái và 19 voi đực, số voi cái trong độ tuổi sinh sản là 12 cá thể. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Từ nhiều năm nay các cá thể voi này thường được các chủ voi, công ty du lịch sử dụng để khai thác du lịch mà không quan tâm đến vấn đề sinh sản và phát triển đàn voi nhà khiến số lượng voi nhà giảm nghiêm trọng từ 502 cá thể năm 1980, đến nay còn lại 44 cá thể. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Sau gần 30 năm đàn voi nhà ở Đắk Lắk mới có duy nhất 01 trường hợp mang thai đó là voi Ban Nang (38 tuổi) của gia đình ông Y Mứ Bkrông (buôn M’Liêng, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk), hiện cá thể voi này đang được Trung tâm Bảo tồn voi và các tổ chức về động vật theo dõi và chăm sóc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Voi phục vụ chở du khách tham quan ở Buôn Đôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Voi phục vụ du khách ở Hồ Lắk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Voi phục vụ chở du khách tham quan ở Vườn Quốc gia Yok Don. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các chuyên gia siêu âm đánh giá khả năng sinh sản cho voi cái. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Nguồn: