Khách sạn “xanh” – Xu hướng mới ở Châu Á

ThienNhien.Net – Xu hướng sử dụng khách sạn “xanh” trên thế giới đang lan tới vùng Châu Á Thái Bình Dương. Điều này hứa hẹn đem lại mối quan hệ lâu dài thân thiện giữa môi trường và các hoạt động kinh doanh.

Nhu cầu tiêu dùng của khách hàng vẫn được thoả mãn trong khi chi phí năng lượng lại rẻ hơn nhờ vào các biện pháp bảo vệ và tiết kiệm nhiên liệu đã tạo nên sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch sinh thái. Ví dụ điển hinh là khách sạn Old Bangkok, ở đó người ta dùng năng lượng mặt trời đun nước nóng, hệ thống cảm biến để tắt đèn và các thiết bị khi khách ra khỏi phòng, sử dụng các nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế biến bữa ăn cho khách và trang trí nội thất cho phòng nghỉ. Trên thế giới có trên 2800 khách sạn xanh được công nhận, dựa trên 29 tiêu chí đánh giá, như hệ thống xử lý nước thải, sử dụng năng lượng tái tạo,…trong đó có hai khách sạn của Việt Nam là Melia (Hà Nội) và Evason Hideaway Ana Mandara (Nha Trang).