Rừng tràm U Minh đang khô hạn nghiêm trọng

Nắng nóng liên tục mấy tháng qua đã làm cho nước dưới chân rừng tràm U Minh Thượng và U Minh Hạ rút rất nhanh, đặt những khu vực này trong tình trạng cảnh báo cháy rừng ở mức cao.

Vùng đệm và vùng lõi của Vườn quốc gia U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 12.000ha (trong tổng số hơn 21.000ha) đang trong mức cảnh báo cháy cấp 1-2.

Giám đốc Vườn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết mức cảnh báo này tuy chưa đáng báo động nhưng do Vườn quốc gia nằm trên đĩa than bùn khổng lồ nên rất dễ xảy ra cháy.

Trong khi đó, khu vực rừng U Minh Hạ tại Cà Mau hiện có khoảng 5.800ha bị khô hạn ở mức báo động cấp 3-4.

Lực lượng phòng chống cháy rừng thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng và các địa phương vùng rừng U Minh đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng như dọn kênh lưu thông, dựng các thang trông rừng tạm thời, xây dựng đường băng cản lửa và trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy./.