Ruộng hư hại vì nhà máy sắn xả thải

ThienNhien.Net – Thời gian qua, mặc dù đã không ít lần bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động nhưng Nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Công ty TNHH Cẩn Tuyết (đóng trên địa bàn thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vẫn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường khiến nhân dân địa phương bức xúc.

Người dân thị trấn Đông Phú gọi đến đường dây nóng Báo Quảng Nam phản ánh việc Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty TNHH Cẩn Tuyết xả trực tiếp nước thải ra sông Con và các ao hồ tự nhiên khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu bị hư hại nặng. Ông Cao Văn Khánh (thôn Thuận An, thị trấn Đông Phú) cho biết: “Trong vòng 10 ngày trở lại đây, ruộng lúa của tôi còi cọc rồi bị hư dần vì nhiễm nguồn nước thải từ nhà máy sắn xả ra. Không chỉ cây lúa, ruộng đậu phụng cũng cùng chung số phận do gia đình tôi lỡ đưa nước từ sông Con về tưới. Nghe tui phản ánh, phía Công ty TNHH Cẩn Tuyết có hứa là sẽ hỗ trợ nếu mùa này sản lượng lúa và đậu phụng bị mất”.

Bà Nguyễn Thị Nhiên – một người dân địa phương cũng lo lắng: “Mấy ngày gần đây, thấy nhà máy sắn lại xả nước thải ra sông Con, bụng tui nóng như lửa đốt. Nếu nước thải tràn vào ruộng thì chắc chắn 3 sào lúa sẽ mất trắng vì cây mạ bị rục ngay. Trước đây, nhà máy sắn này thường xả nước thải lúc trời mưa nên nông dân phải ra ruộng canh giữ suốt cả ngày lẫn đêm”.

Ống xả thải trực tiếp ra môi trường (Ảnh: T.Điền/Báo Quảng Nam)
Ống xả thải trực tiếp ra môi trường (Ảnh: T.Điền/Báo Quảng Nam)

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Công Nhĩ – Trưởng thôn Thuận An nói: “Riêng cánh đồng Ngã Ba của thôn có khoảng 2ha lúa và hoa màu đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi nguồn nước thải từ Nhà máy chế biến tinh bột sắn. Còn mùi hôi thối thì không chịu nổi, môi trường sống nơi đây đang bị xâm hại nghiêm trọng. Vấn đề khiến tôi lo lắng nhất là sức khỏe của hàng trăm em học sinh thuộc trường Tiểu học thị trấn Đông Phú sẽ bị đe dọa vì ngôi trường này nằm gần nhà máy”.

Theo ông Hà Tất Phương – Chủ tịch UBND thị trấn Đông Phú, lãnh đạo địa phương có nghe người dân phản ánh về thực trạng nhà máy sắn gây ô nhiễm và đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trường. Qua kiểm tra, phát hiện 2 ống xả chất thải nối từ khu vực bờ hồ của nhà máy ra sông Con, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng. Hiện nay, mặc dù Công ty TNHH Cẩn Tuyết đã tiến hành thu gom đường ống xả thải nhưng chính quyền thị trấn vẫn giao cho các tổ dân phố theo dõi, kiểm tra thường xuyên.