Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong Tết Mậu Tý

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lưỡi cao lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc khiến thời tiết ở khu vực này trong dịp Tết Mậu Tý tiếp tục rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuống dưới 100C, có nơi xuống dưới 50C. Đặc biệt, tại những tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Lào Cai và Hà Giang xuất hiện băng giá và sương muối, tác động xấu đến sức khỏe con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng, vật nuôi.

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương dự báo từ ngày 30/01 đến ngày 09/02, ở phía Tây Bắc bộ một, hai ngày đầu nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét. Những ngày sau khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều có ngày giảm mây, trời nắng.

Phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa, 4-5 ngày đầu trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 3; trời rét đậm, rét hại. Những ngày sau nhiều mây, có mưa vài nơi.

Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Nam lưỡi cao lạnh lục địa.