Trung Quốc sẽ có thêm nhiều trẻ bị dị tật bẩm sinh

ThienNhien.Net – Theo khuyến cáo mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung Quốc sẽ có thêm 40% trẻ em sinh ra bị dị tật so với năm 2001.

Nguyên nhân dẫn tới nguy cơ này là do tình trạng ô nhiễm môi trường của Trung Quốc ngày càng diễn ra trầm trọng. Trong năm 2006, các ca trẻ dị tật bẩm sinh đã tăng lên từ 104,9 ca lên 145,5 ca/10.000 trẻ được sinh ra.

Tỉnh Sơn Tây – nơi tập trung một số ngành công nghiệp nặng nhất và là trung tâm sản xuất than của Trung Quốc – cũng là địa phương có tỉ lệ trẻ bị dị tật cao nhất, càng củng cố thêm rằng các nhà máy nhiệt điện là thủ phạm gây ra tình hình suy giảm sức khoẻ dân cư một cách nghiêm trọng.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, mỗi năm Trung Quốc có khoảng 460.000 người chết do chịu hậu quả của ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước.