12 tỉnh phía Bắc có nguy cơ cháy rừng cao

ThienNhien.Net – Tin mới nhất từ Cục Kiểm lâm cho biết, do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, hiện có 12 tỉnh phía Bắc đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V); 9 khu vực có nguy cơ cháy ở cấp nguy hiểm (cấp IV).

Cục Kiểm lâm cũng cho biết, nếu để xảy ra cháy rừng, hầu hết các kiểu rừng tại những khu vực này đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh.

Cụ thể, các khu vực rừng đang có nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V) gồm: toàn tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hoà Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, thành phố Điện Biên, khu vực Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động (Bắc Giang), Khu vực Than Uyên (Lai Châu), khu vực Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc (Lạng Sơn), khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ), khu vực Hải Hà, thị xã Móng Cái, Bình Liêu, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, TX. Cẩm Phả, Đông Triều, thị xã Uông Bí, Hoành Bồ (Quảng Ninh), khu vực Bắc Yên, Phù Yên (Sơn La).

Ngoài ra, còn một số khu vực rừng đang có nguy cơ cháy ở cấp nguy hiểm (cấp IV) gồm: toàn tỉnh Vĩnh Phúc, khu vực Kim Bảng, Thanh Liêm (Hà Nam), Khu vực Ba Vì (Hà Nội), khu vực Quế Phong, Quỳ Châu, Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp (Nghệ An), thành phố Ninh Bình, khu vực Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tam Nông, Yên Lập (Phú Thọ), khu vực Thuận Châu, Mường La, thị xã Sơn La, Yên Châu, Sông Mã, Mai Sơn (Sơn La), khu vực Cẩm Thủy, Thạch Thành, Hà Trung, Ngọc Lạc, Như Xuân, Như Thanh, Tĩnh Gia, Thường Xuân (Thanh Hóa), khu vực Mù Cang Chải, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, TP. Yên Bái (Yên Bái).

Trước tình trạng trên, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng cháy, chữa cháy rừng đã yêu cầu UBND các cấp và những chủ rừng thuộc các địa phương này phải thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả.