Xe khách Hoàng Long chở “hàng cấm”

Thanh tra của Công ty vận tải Hoàng Long vừa phát hiện một xe chở khách của Công ty đã vận chuyển động vật hoang dã.

Sự việc được phát giác khi chiếc xe khách Hoàng Long đeo biển 16L 3445 đi qua địa phận Hà Tĩnh. Thanh tra đã tìm thấy 40 kg chồn, mèo rừng và rắn ráo.

Đây là những động vật thuộc nhóm 2B, tức là nhóm hạn chế săn bắt vận chuyển và nghiêm cấm buôn bán trái phép.

Theo khai nhận của chủ hàng Lê Anh Tuấn thì toàn bộ số động vật nói trên được chuyển lên xe tại Quảng Bình để đưa ra Hà Nội.
 
Việc mang hàng lên xe đã được 2 lái xe là Cao Trí Hùng và Dương Duy Đệ đồng tình, mặc 2 lái xe này cũng biết đây là hàng cấm.
 
Được biết đây không phải là lần đầu tiên xe khách Hoàng Long bị lợi dụng vận chuyển động vật quý hiếm. Thanh tra Công ty đã nhiều lần phát hiện các vụ việc tương tự.
 
Tuy nhiên cùng một lúc vận chuyển với số lượng lớn và nhiều loại động vật hoang dã như thế này thì đây là lần đầu tiên.
 
Công ty cho biết sẽ xử lý kiên quyết đối với lái xe, phụ xe.
Trước sự chứng kiến của các ngành chức năng, lực lượng thanh tra Công ty Hoàng Long đã bàn giao toàn bộ số động vật hoang dã được thu giữ cùng nội dung vụ việc cho kiểm lâm Hà Tĩnh.
 
Hiện số động vật này sẽ được kiểm lâm phân loại để có biện pháp phục hồi trước khi trả về tự nhiên.