San hô đen được khai thác gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị)

Sau nhiều lần tuần tra phát hiện nhưng vẫn không bắt giữ được, mãi đến 17h ngày 16/09, lực lượng tuần tra đồn Biên phòng 214 và Công an huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) mới bắt giữ được 2 đối tượng cùng các loại phương tiện đang khai thác san hô đen trái phép, cách vị trí đảo Cồn Cỏ chỉ khoảng 4 đến 5 hải lý.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng có tên Dương Quang Bình (SN 1976) chủ tàu mang biển kiểm soát QNg-96148 TS và Bùi Quang Hùng (SN 1983) chủ một phương tiện không có biển kiểm soát.

Cả hai đối tượng đều trú tại An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Qua kiểm tra trên 2 tàu, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được 32kg san hô đen và san hô trắng. San hô đen là loài rất quý hiếm chỉ ở quanh khu vực đảo Cồn Cỏ mới có. Mặc dù san hô đen ở độ sâu từ 50-60 mét nhưng các đối tượng vì hám lợi nên tìm mọi cách để khai thác.

Được biết, khu vực đảo Cồn Cỏ đang được đề nghị thành lập khu bảo tồn đa dạng sinh học biển, do tỉnh Quảng Trị quản lý bảo vệ. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.