Bò tót nặng 1 tấn bị xẻ thịt làm quà

Lực lượng kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã bắt giữ hai đối tượng xẻ thịt bò tót, loài động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B.

Hai đối tượng Nguyễn Hoài Đức (tỉnh Đăk Lăk) và Lê Minh Tiến (tỉnh Quảng Bình) bị bắt giữ khi đang dùng xe gắn máy chở hai bao tải đựng khoảng 35 kg thịt bò tót đã sấy khô cùng 6,5 kg thịt rừng tươi được ướp đá.

Theo điều tra, 06/08, Đức và Tiến đến nhà Nguyễn Hoài Nam (em ruột của Đức và là em rể của Tiến, ở huyện Vĩnh Cửu) chơi.

Ngày 10/08, khi Đức và Tiến chuẩn bị về, Nam cho biết vừa mới bẫy được con bò tót và rủ hai người ở lại cùng xẻ thịt, sấy khô đem về quê làm quà.

Họ cùng với một người tên Minh vào khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu để thịt bò. Trên đường trở thịt về nhà, Đức và Nam đã bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.

Qua giám định, con bò nặng khoảng 1 tấn, đây là loại động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B.