Các dải san hô ở Địa Trung Hải có nguy cơ biến mất

Theo nguồn tin của Tổ chức Sinh thái Đại dương và Quỹ Zegna cho biết hàng triệu cụm san hô dưới đáy biển Địa Trung Hải đang biến mất do tình trạng ô nhiễm môi trường, đánh bắt bừa bãi và thay đổi khí hậu toàn cầu.

Theo báo cáo của các tổ chức nói trên, mặc dù đa phần san hô của Địa Trung Hải trên thực tế đã biến mất từ hơn 5 triệu năm nay, nhưng có một số loài đã vượt qua thời gian tồn tại cho đến tận ngày nay như loài san hô có tên khoa học là “Cladocora Caespitosa“, hiện cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Ông Ricardo Aguilar, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đại dương châu Âu đồng thời là tác giả của báo cáo “Các loài san hô của Địa Trung Hải”, cho biết hiện nay chỉ có 6% số san hô được đăng ký trong các Hiệp ước quốc tế và chỉ có 1% đang được bảo vệ; số còn lại đang đứng trước nguy cơ biến mất do nhiệt độ tăng, thời gian nắng nóng hàng năm kéo dài và khu vực nóng bức ngày càng lan rộng.