Tìm thấy loài dơi mới tại Philippines

Các nhà khoa học đã vừa phát hiện ra được một loài dơi ăn trái cây mới tại một hòn đảo ở miền nam thủ đô Manila, Philippines. Theo mô tả, loài dơi này màu cam và có một vệt trắng trên mặt.

Loài dơi này hiện đang sống tại khu vực bảo tồn đời sống hoang dã tại đảo Mindoro. Phát hiện này nâng tổng số loài dơi tại Philippines lên con số 74, trong số này có đến 26 loài chỉ có tại Philippines.

Nhà nghiên cứu người Philippines Jake Esselstyn cho biết loài dơi này đã được phát hiện trong khi các nhà khoa học tiến hành khảo sát nhiều loài động vật, bò sát và lưỡng cư tại khu vực này. Việc phát hiện ra Dơi ăn trái cây mặt sọc Mindoro – tên các nhà khoa học đặt tên cho loài này – cũng rất tình cờ khi một con dơi vô tình dính vào lưới của các nhà nghiên cứu.