Hà Tây, Hòa Bình: Săn lùng gỗ sưa đưa sang Trung Quốc

Hiện trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tây và Hòa Bình đang rộ lên nạn chặt hạ, buôn bán hàng loạt cây sưa cổ thụ, gây nên cơn sốt gỗ sưa kỳ lạ nhất từ trước đến nay.

Bên mua chủ yếu là các đối tượng lâm tặc, dân buôn gỗ lậu. Do gỗ sưa đang trở thành mặt hàng quý hiếm, nên dân buôn gỗ sẵn sàng lặn lội tìm về tận thôn, làng hẻo lánh để săn lùng, thu mua với giá từ 30 đến 120 triệu đồng/cây (tùy kích cỡ, tuổi).
 
Những cây sưa cổ thụ mọc hoang dại, bị lãng quên trong vườn đồi bị người dân đua nhau chặt hạ hàng loạt để bán. Phần lớn bà con không biết gỗ sưa (còn gọi trắc thối) đã được nhà nước liệt vào nhóm A1, cấm chặt hạ, vận chuyển, buôn bán vì là sản phẩm quý hiếm.
 
Đầu nậu thu mua gỗ sưa và vận chuyển về Từ Sơn (Bắc Ninh) sau đó tiếp tục đưa lên biên giới xuất lậu qua Trung Quốc.