Cây kỳ cục nhất thế giới

Cái cây với hình dáng vô cùng kỳ cục này có vẻ như chỉ sinh ra trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng sự thật là nó hiện đang cắm rễ tại một vùng đất ở Namibia.

Welwitschia (tên của cây này) có hình dáng giống như một gốc cây gãy ngang với chỉ có 2 chiếc lá, mỗi chiếc dài khoảng 4m, được giới thiệu tại triển lãm Chelsea Flower Show như là một cái cây “gớm ghiếc” nhất hành tinh. Cây này mọc lên trên một đụn cát giữa một trong những hoang mạc khô cằn nhất thế giới tại Namibia. Tuy nhiên, nó chứa nhiều chất độc và có thể giết chết bất kỳ loài động vật ăn cỏ nào, từ loài tê giác đen. Phần giữa hai chiếc lá là nơi trú ngụ của nhiều loại côn trùng khác nhau.

Welwitschia là tên được đặt theo họ của một nhà thám hiểm người Australia, Friedrich Welwitsch, người đã phát hiện ra cây này đầu tiên vào năm 1859.

Các nhà khoa học tin rằng Welwitschia đã tồn tại từ thời kỷ Jura đến nay bởi vì nó không phải cạnh tranh với những loài câ
khác ở hoang mạc Namid, một trong những hoang mạc khô cằn nhất hành tinh với nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 650 C.