An Giang: khẩn cẩp đóng cửa rừng

Tỉnh An Giang đã quyết định đóng cửa rừng từ ngày 01/03-30/04, thời kỳ được dự báo là sẽ có nắng nóng gay gắt, để bảo vệ an toàn cho hơn 26.000 ha rừng và đất lâm nghiệp.

Các lực lượng phòng chống cháy rừng của tỉnh đang tập trung bảo vệ trên 9.000ha rừng ở vùng Bảy Núi và thị xã Châu Đốc, vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rất cao.

Trong các ngày sau Tết Nguyên đán, tình hình thời tiết ở tỉnh An Giang có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trung bình rất cao, từ 24-35 độ C.