LHQ phát động chiến dịch trồng một tỷ cây xanh năm 2007

Ngày 8/11, tại Hội nghị về tình trạng biến đổi khí hậu (tổ chức ở Nairobi, Kenya), Liên hợp quốc (LHQ) đã phát động chiến dịch trồng một tỷ cây xanh trong năm 2007.

Chiến dịch mang tên “Cây xanh cho Hành tinh” do Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) điều phối cùng với sự tham gia của nhà hoạt động môi trường Wangari Maathai, người từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2004, và Hoàng tử Albert II của Công quốc Monaco.

Theo các nhà khoa học, việc cây cối bị tàn phá do các đám cháy rừng đã góp phần làm khí hậu toàn cầu ấm lên, thải khoảng 370 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm, chiếm 5% tổng khí thải toàn cầu. Trồng cây có thể bù đắp phần nào vào những thay đổi khí hậu do chúng hấp thu khí CO2.

LHQ rất hoan nghênh sáng kiến này. Ông Achim Steiner, người đứng đầu Chương trình Môi trường LHQ nhận xét: “Đó là một hành động mạnh hơn bất kỳ báo cáo nào hoặc bất kỳ tuyên bố chính trị nào mà chúng ta đưa ra”.

Trước mắt, UNEP khuyến khích mọi cá nhân và tổ chức trên thế giới truy cập trang web “www.unep.org/billiontreecampaign” để ký cam kết hành động trồng thêm cây xanh.

Chiến dịch này sẽ tập trung vào bốn khu vực chủ yếu là vùng hoang hóa và rừng tự nhiên bị tàn phá, cảnh quan nông thôn, môi trường đô thị và những khu vực trồng cây được quản lý bền vững.