Nguy cơ cháy rừng ở miền Trung gia tăng

ThienNhien.Net – Tổng cục Lâm nghiệp vừa có văn bản yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt, Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý hoạt động canh tác nương rẫy, quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, hiện nay, các tỉnh miền Trung đang trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng, hầu hết diện tích rừng của các địa phương có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên ở cấp 4, cấp 5 (cấp 5-cấp cực kỳ nguy hiểm). Trong thời gian tới, tình trạng nắng nóng, khô hạn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, trọng điểm là tỉnh Nghệ An, khu vực đèo Hải Vân, tỉnh Bình Định, Khánh Hòa…