Khánh Hòa: Trên 89% diện tích đất ngập mặn chưa được trồng rừng

ThienNhien.Net – Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, tỉnh Khánh Hòa sẽ trồng khoảng 1,2 triệu cây để phủ kín diện tích đất ngập mặn còn lại với kinh phí thực hiện khoảng 26 tỷ đồng. Tỉnh cũng vận động, khuyến khích các tổ chức tham gia khôi phục lại rừng ngập mặn.

Anh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Khánh Hoà cho biết, hiện ở vùng đầm; ven biển, đảo của tỉnh còn khoảng 741 ha đất ngập mặn; trong đó còn đến 663 ha chưa được trồng rừng, chiếm trên 89% tổng diện tích. Đến thời điểm này, tỉnh Khánh Hòa chỉ còn lại khoảng 78 ha rừng ngập mặn so với khoảng 2.500 ha trước những năm 1990. Rừng ngập mặn ở Khánh Hòa bị suy giảm mạnh là do phong trào phá rừng để lập đầm nuôi trồng thuỷ sản trước đây. Trong khi, việc khôi phục lại rừng ngập mặn cũng gặp không ít khó khăn, do đất ngập mặn trước đây đã biến đổi khiến cây giống mới khó thích nghi.

Từ năm 2006, trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều dự án trồng và khôi phục lại rừng ngập mặn, như ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh; xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh; khu vực Đầm Bấy trong vịnh Nha Trang… Tuy nhiên, tỷ lệ cây ngập mặn sống và phát triển đạt khá thấp, chỉ từ 50 – 60%, có nơi từ 10 – 20%. Ở một số khu vực trồng cây ngập mặn, người dân vẫn tiến hành nhiều hoạt động làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

Thời gian qua, cộng đồng dân cư xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hoà đã khôi phục được 25 ha rừng ngập mặn ở khu vực đầm Nha Phu; Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện dự án khôi phục rừng ngập mặn ở Cam Ranh, Vạn Ninh; vịnh Nha Trang đã khôi phục được khoảng 10 ha rừng ngập mặn…