Sẽ sớm trình Luật phòng chống thiên tai lên Quốc hội

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu như thế trong Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Quốc hội sáng 15/06.

Ảnh hưởng bão tại huyện Cần Giờ, TP.HCM (Ảnh: Báo Người lao động)

Theo Phó Thủ tướng, từ năm 2007 đến năm 2011, bình quân mỗi năm thiên tai làm chết 433 người, gây thiệt hại khoảng 14.500 tỷ đồng, tương đương gần 1% GDP. Để thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, Việt Nam sẽ quan tâm đầu tư nâng cao năng lực và chất lượng dự báo, cảnh báo; nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển; bảo đảm an toàn hồ chứa; xây dựng cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ ở ĐBSCL (giai đoạn II); di dời dân cư khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; nâng cao năng lực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; tuyên truyền nâng cao nhận thức và đẩy mạnh quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; và có giải pháp về nhà ở cho người dân sống ở vùng thường xuyên bị bão lũ…

Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống thiên tai, sớm trình Quốc hội dự án Luật phòng chống thiên tai.

Thời gian tới, mục tiêu của Việt Nam là thực hiện Chiến lược, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng và thực thi chiến lược tăng trưởng xanh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về BĐKH; đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phối hợp hành động, huy động thêm nhiều nguồn lực và kinh nghiệm trong việc ứng phó với BĐKH.