Vận chuyển 14 cá thể động vật hoang dã trên ô tô

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện phương tiện vận chuyển 14 cá thể động vật hoang dã không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào lúc 21h20’ ngày 16/12, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện một phương tiện ô tô mang BKS 74A-104.57 đang dừng đỗ trước một nhà hàng trên tuyến QL 1A (đoạn thuộc thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Xe ô tô chở 14 cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 8 sọt nhựa bên trong có chứa 8 cá thể cầy (chồn) và 6 cá thể hon, thuộc loài quý, hiếm nhóm IIB.

Qua đấu tranh, lái xe khai nhận số động vật vận chuyển trên xe của chủ sở hữu là N.T.M.L (SN 1973, trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Tại thời điểm kiểm tra, bà L. không chứng minh nguồn gốc hợp pháp số động vật trên.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.