Kiên Giang: Thả cá thể rùa biển nặng 80 kg về lại đại dương

Sau khi được giải thích và vận động, ngư dân Nguyễn Hải Đa đã tự nguyện phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng Thổ Châu thả cá thể rùa biển có trọng lượng khoảng 80 kg về lại đại dương.

Cá thể rùa biển được phát hiện tại vùng biển Thổ Châu. (Nguồn: TTXVN phát)

Sáng 8/5, Đồn Biên phòng Thổ Châu thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, đóng tại địa bàn xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa vận động ngư dân thả cá thể rùa biển trọng lượng khoảng 80kg về lại đại dương.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển khu vực Bãi Dong (xã Thổ Châu), Tổ công tác của Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Dong thuộc Đồn Biên phòng Thổ Châu, phát hiện một cá thể rùa biển mắc lưới của ngư dân Nguyễn Hải Đa (sinh năm 1980, ngụ xã Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) khi đang đánh bắt trên biển.

Xác định đây là loài nằm trong Sách Đỏ và danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nên lực lượng làm nhiệm vụ đã tiếp cận, giải thích cho ngư dân hiểu tầm quan trọng, cần bảo tồn, tái tạo phát triển của loài động vật quý hiếm này.

Sau khi được giải thích và vận động, ngư dân Hải Đa đã tự nguyện phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng Thổ Châu thả cá thể rùa biển về lại đại dương.

Cá thể rùa biển có chiều dài 1,2m, chiều ngang 0,8m, trọng lượng khoảng 80 kg.