Quảng Trị yêu cầu khắc phục việc đào đất rừng trái phép quy mô lớn

Đại diện Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Hải Lăng cho biết sẽ tham mưu UBND huyện yêu cầu khắc phục bằng cách lấy đất nạo vét ở lòng hồ Khe Rò 3 đưa lên bù đắp lại lượng đất rừng đã lấy đi.

Phương tiện tại hiện trường đào, lấy đất lâm nghiệp trái phép quy mô rất lớn tại thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Liên quan đến thông tin Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh “Quảng Trị: Khẩn trương làm rõ việc đào, lấy đất lâm nghiệp trái phép quy mô lớn,” ngày 8/5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hải Lâm và Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã có thông tin phản hồi.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, các đối tượng đã huy động nhân lực và phương tiện đào, múc rồi vận chuyển đất rừng trái phép ở thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm ra khỏi địa bàn với lượng rất lớn. Khu vực xảy ra vụ việc là đồi dốc nằm liền kề với lòng hồ thủy lợi Khe Rò 3, thôn Xuân Lâm.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Hải Lâm, khu đất rừng bị đào dài 120m; chiều ngang nơi rộng nhất 38m, nơi hẹp nhất 10m; chiều sâu nơi sâu nhất 8m, nơi sâu ít nhất 2m.

Ủy ban nhân dân xã Hải Lâm đã đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng chỉ đạo các đơn vị phối hợp điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo báo cáo, sau khi được cấp phép nạo vét lòng hồ Khe Rò 3 vào tháng 10/2021, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Môi trường GFC (công ty) trụ sở ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thuê lại 0,8ha đất rừng của hộ ông Nguyễn Văn Ba, trú tại thôn Xuân Lâm để mở đường xuống lòng hồ, đồng thời làm bãi đỗ phương tiện.

Ngày 4/5, ông Nguyễn Văn Ba đến khu đất cho công ty thuê thì phát hiện nhiều chỗ bị đào rất sâu, tuy nhiên ông không báo chính quyền địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lâm Nguyễn Minh Hoàng cho biết, công ty đã lợi dụng việc nạo vét lòng hồ thủy lợi Khe Rò 3 và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 để đào lấy đất rừng trái phép.

Đại diện Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Hải Lăng cho biết đơn vị sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng xử lý vụ việc theo hướng, yêu cầu chủ đất là ông Nguyễn Văn Ba làm việc với công ty về mức độ sai phạm, đồng thời khắc phục hậu quả.

Cụ thể, yêu cầu công ty và ông Nguyễn Văn Ba khắc phục bằng cách lấy đất nạo vét ở lòng hồ Khe Rò 3 đưa lên bù đắp lại lượng đất rừng đã lấy đi.

Cùng ngày, trả lời câu hỏi về việc đào lấy đất rừng trái phép quy mô lớn có ảnh hưởng đến kết cấu của hồ thủy lợi Khe Rò 3 hay không, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng Dương Viết Hải cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra đánh giá làm rõ.

Hiện trường đào, lấy đất lâm nghiệp trái phép quy mô rất lớn tại thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Như Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin ngày 6/5, trong những ngày đầu tháng 5, một số đối tượng đã huy động nhân lực và phương tiện đào, múc rồi vận chuyển đất lâm nghiệp trái phép ở thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm ra khỏi địa bàn với lượng đất rất lớn.

Vụ việc khiến người dân thôn Xuân Lâm rất bức xúc. Khu vực các đối tượng tổ chức đào, múc và vận chuyển đất trái phép là đồi dốc nằm liền kề với lòng hồ thủy lợi Khe Rò 3, thôn Xuân Lâm.

Việc đào lấy đất là trái phép, trên địa bàn xã Hải Lâm không có mỏ đất được cấp phép. Khu vực bị đào là đất lâm nghiệp trồng rừng thuộc Dự án rừng Việt-Đức từ năm 2001, sau đó chia cho từng nhóm hộ quản lý.