Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã

Từ ngày 2 – 11/11, tại TP.Hội An, Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn da dạng sinh học (VFBC) tỉnh Quảng Nam tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã cho thành viên các nhóm bảo tồn cộng đồng.

Thành viên các nhóm bảo tồn cộng đồng tham dự tập huấn. Ảnh: NGHĨA KỲ

Các lớp tập huấn thu hút sự tham gia của 100 thành viên đến từ 8 nhóm bảo tồn cộng đồng ở các xã vùng đệm Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, sao la Quảng Nam. Ngoài tiếp thu thông tin cơ bản liên quan đến động vật hoang dã theo quy định của Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và của pháp luật Việt Nam, học viên được chia sẻ và phản biện cách nhận diện hành vi phù hợp cũng như biện pháp, chế tài cho một số tình huống đã xảy ra trong thực tế.

Thông qua tập huấn giúp học viên nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã và định hình cách thức lan tỏa kiến thức đến cộng đồng. “Sau khi tập huấn, tôi nhận thức rõ rất nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật nếu xâm hại động vật hoang dã bất hợp pháp. Nhóm chúng tôi sẽ tìm cách chia sẻ những hiểu biết đến cộng đồng nhằm giảm thiểu hành vi xâm hại động vật hoang dã” – ông Bùi Thanh Long – thành viên nhóm bảo tồn cộng đồng xã Phước Ninh (Nông Sơn) cho biết.

Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) đang hợp tác với Bộ NN&PTNT, chính quyền các tỉnh và đối tác triển khai Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Dự án VFBC do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học hướng đến mục tiêu duy trì và tăng cường chất lượng rừng, bảo vệ và duy trì ổn định các loài động vật hoang dã ở những khu rừng có giá trị bảo tồn cao tại Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Vườn quốc gia Cát Tiên, Cúc Phương.