Vỡ đê ở Nghệ An, 300 người vá suốt đêm

Nước lũ dâng cao khiến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh ngập sâu gần 1 m. Trong khi đó, tuyến đê ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị vỡ, hàng trăm người vá đê suốt đêm.

Rạng sáng 30/9, nước lũ trên sông Lam dâng cao đã gây ngập tuyến quốc lộ 1 qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Đoạn ngập có dài khoảng 50 m, sâu gần 1 m, nước chảy xiết.

Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh bị ngập gần 1 m. Ảnh: T.N.

Lực lượng chức năng phải lập 4 chốt, cắm biển cấm đường, cử người túc trực để chặn người, phương tiện qua lại vùng nguy hiểm.

“Cảnh sát giao thông và các đơn vị đang phân luồng, hướng dẫn xe lưu thông theo tuyến tránh Hồng Lĩnh, không để qua lại vị trí ngập”, ông Đặng Văn Hoài, Chủ tịch UBND xã Xuân Lam, thông tin.

Tại Nghệ An, khoảng 20h ngày 29/9, một đoạn đê thấp Hội Tĩnh qua xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên), bị vỡ khoảng 5 m. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 người gồm bộ đội, công an và người dân cắm cọc gia cố, vá bằng bao tải cát, đá.

“Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ gần 1.700 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu. Đến sáng nay, đoạn đê vỡ đã được gia cố”, lãnh đạo địa phương thông tin.

Tuyến đê bị vỡ trong đêm. Ảnh: N.D.

Ba ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 khiến nhiều địa phương ở Nghệ An có mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ, chia cắt các khu dân cư.

Theo báo cáo từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, mưa lũ khiến hơn 7.300 nhà dân bị ngập, chủ yếu ở các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Hưng Nguyên… ; 71 hộ dân phải di dời; hàng chục nhà dân bị thiệt hại, tốc mái, ảnh hưởng do sạt lở đất.

Ngoài ra, gần 600 ha lúa, 3.271 ha hoa màu, 89 ha cây công nghiệp bị thiệt hại. Hơn 17.00 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi…

Một số công trình thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở khiến hàng trăm hộ dân vùng hạ du phải sơ tán. Mưa lũ cũng khiến hàng chục vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở.

Tại Hà Tĩnh, mưa lũ cũng gây ngập cục bộ, chia cắt một số khu dân cư ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên…