Bão số 2 suy yếu, miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, miền Bắc tiếp diễn mưa lớn ngày 11-12/8. Lượng mưa được dự báo 70-150 mm, có nơi trên 200 mm kèm nguy cơ gió giật mạnh.

Sáng 11/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng. Lúc 4h, vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Hôm nay, hình thái này đi chủ yếu theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15-20 km/h, tiến sâu vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới những giờ tới và các khu vực xuất hiện mưa lớn (điểm màu cam và đỏ). (Ảnh: VNDMS)

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn mưa lớn hôm nay với lượng phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Đáng lưu ý, hôm nay, khu vực ven biển Quảng Ninh – Ninh Bình nhiều khả năng có gió mạnh cấp 7-8.

Từ đêm 11/8 đến ngày 12/8, mưa tại miền Bắc giảm hơn, nhưng vẫn ở mức to với lượng 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại các tỉnh vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Tại Hà Nội, mưa dông duy trì từ đêm 10/8. Người dân đề phòng mưa lớn kéo dài kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt này, lượng mưa ở thủ đô lên tới 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng cao 1,5-3,5 m, biển động mạnh.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2-4 m.

Như vậy, sau bão số 1 và bão số 2, Biển Đông khả năng hứng thêm 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới từ nay đến cuối năm. Trong đó, 3-5 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Cơ quan khí tượng cảnh báo không loại trừ tình huống mưa bão dồn dập vào các tháng 10-11 ở miền Trung và nguy cơ xuất hiện những cơn bão với hướng đi, cường độ dị thường, trái quy luật.

Hình thành chỉ sau 48 giờ kể từ khi vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông, bão Mulan được nhận định là cơn bão có cường độ không quá mạnh khi chỉ duy trì sức gió lớn nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Đây là cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông năm nay.

Dù vậy, hoàn lưu rộng đã khiến hình thái này gây ra đợt mưa lớn cho Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An kể từ khi tâm bão nằm trên vịnh Bắc Bộ chiều tối 10/8.