Vụ tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện tiếp tục phải kéo dài

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn nỗ lực bơm nước từ trong đường hầm thủy điện sâu 230 ra ngoài, thời gian tiếp cận nạn nhân sẽ phải kéo dài thêm nhiều giờ.

Ông Lê Khánh Hòa – Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên thăm hỏi, động viên lực lượng cứu hộ. Ảnh: Văn Thành Chương

Có mặt tại hiện trường vụ tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện do lũ cuốn vào chiều 4.7, phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận hình ảnh hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn.

Vào lúc 15h, lượng bùn đất và nước còn trong hầm vẫn nhiều nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận khu vực nghi nạn nhân mắc kẹt (cuối đường hầm).

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục nối dài đường ống để bơm nước ra ngoài.

Theo nhận định của lực lượng tìm kiếm, phải mất ít nhất 3 giờ nữa mới có thể tiếp cận khu vực cuối đường hầm.

“Có 2 khả năng xảy ra, một là sẽ tìm thấy nạn nhân ngay sau khi nước rút, hai là sẽ tiếp tục phải tìm kiếm trong trường hợp nạn nhân bị đất đá vùi lấp” – một cán bộ công an chỉ huy tại hiện trường nhận định.

Hiện bố mẹ và người nhà nạn nhân cũng đang có mặt tại hiện trường.

Bố mẹ của công nhân Lý A Dia đang mắc kẹt trong hầm thủy điện cũng đang có mặt và chờ đợi…

Cũng vào chiều 4.7, ông Lê Khánh Hòa – Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ đã có mặt thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm. Được biết, đã có 1 chiến sĩ công an bị ngất xỉu và rơi vào tình trạng nguy hiểm, sau đó đã được cấp cứu kịp thời.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 3.7 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tại cửa hầm số 3 của công trình thủy điện có 4 công nhân đang thi công thì bị nước lũ bất ngờ tràn vào hầm.

Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ thăm hỏi chiến sĩ công an bị kiệt sức trong quá trình cứu hộ.

1 công nhân vẫn mắc kẹt trong hầm được xác định là Lý A Dia, sinh năm 1997, trú tại bản Long Dạo xã Si Pa Phìn.

3 công nhân bị thương đã được tìm thấy và đưa đi cấp cứu, sau đó được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.