Nước sông Hồng dâng cao, hoa màu bị ngập, gia cầm được sơ tán lên nóc chuồng

Do hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh, nhiều diện tích ven sông Hồng bị ngập hoàn toàn, gia súc gia cầm được sơ tán.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh; dự kiến vào đêm 15, rạng sáng 16/6, mực nước tại hạ lưu sông Hồng có khả năng lên đến 7 m, dưới báo động 1 là 2,5 m.
Ghi nhận lúc 9h sáng ngày 16/6 tại khu vực cầu Long Biên (Hà Nội), nước sông Hồng chảy khá xiết và dâng cao.
Do mực nước sông Hồng dâng cao nên khi tàu thuyền di chuyển qua tạo cảm giác rất gần mặt đường cầu Long Biên.
Tại khu vực bãi ven sông Hồng dưới chân cầu Chương Dương, mực nước lên nhanh, toàn bộ hoa màu đã bị ngập sâu trong nước.
Người dân phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) bơi thuyền ra kiểm tra gia súc, gia cầm.
Theo người dân sống trong khu vực chia sẻ, phần lớn bị ảnh hưởng là các diện tích trồng hoa màu, còn gia súc, gia cầm đã được đưa lên nóc chuồng hoặc bè gỗ để tránh nước.
Mực nước chỉ còn cách nhà dân khu vực phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) khoảng 3 m.
Rác thải nổi lềnh phềnh, trôi dạt vào khu vực gần nhà dân.
Tại khu vực Tứ Liên (quận Tây Hồ) đoạn gần ven sông Hồng bị ngập nặng.
Dự kiến, nước sông Hồng tiếp tục lên cao trong vài ngày tới do hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy.
Tại khu vực bãi ven sông Hồng dưới chân cầu Long Biên cũng chìm trong biển nước, ảnh hưởng đến phần lớn diện tích trồng hoa màu.
Còn tại khu vực bãi giữa sông Hồng cũng chỉ nhìn thấy phần ngọn cây.