Khi lâm tặc là người bản địa

ThienNhien.Net – Một trong những lý do khiến tình trạng phá rừng tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang luôn “nóng” là bởi hầu hết lâm tặc đều là người dân địa phương.

Cũng chính vì là người địa phương nên họ rất am hiểu đường đi lối lại trong rừng, thậm chí biết từng vị trí có cây gỗ quý, hầu hết các cây gỗ lâu năm trong khu vực rừng tại Kiên Đài đều bị săn lùng triệt để.

Theo người dân địa phương, các nhóm lâm tặc thường khai thác gỗ một cách công khai cả ngày lẫn đêm, mỗi nhóm lập lều, lán riêng khoảng 7- 8 người/lán, mỗi người lại được phân công những nhiệm vụ khác nhau, kẻ chuyên xẻ, kẻ dùng trâu, ngựa để vận chuyển.

Cũng theo người dân, mỗi ngày, mỗi lều, lán vận chuyển trung bình 10 – 15 tấm gỗ đến địa điểm thuận lợi rồi chờ bán ngay khi được giá. Khu vực bị phá nhiều nhất là khu đồi Đán Lạ thuộc thôn Khun Mạ. Đã không ít lần người dân địa phương phản ánh lên chính quyền cấp xã, song tình hình vẫn không thuyên chuyển.

Cây mỡ bị lâm tặc đốn hạ nhưng chưa kịp vận chuyển
Không ít cây vẫn nằm ngổn ngang giữa rừng
Cây gỗ lâu năm chỉ còn trơ gốc
Gỗ lậu được xẻ đôi nhằm dễ bề vận chuyển
Một khúc gỗ nằm chỏng chơ
Trên thân cây cổ thụ vẫn còn ba lô đựng dụng cụ của lâm tặc