Tác phẩm ảnh Cứu Rừng của nhiếp ảnh gia Vũ Hải liên tiếp giành 2 giải thưởng lớn

Cuộc thi ảnh Quốc tế tại Tiệp Khắc- PRAGUE 2022 với sự bảo trợ của FIAP2022-051 và cuộc thi Thi ảnh Quốc tế lần thứ 7 Singidunum 2022 của Serbia PHOTO, Belgrade, Serbia, tác phẩm Cứu Rừng của nhiếp ảnh gia Vũ Hải giành 2 giải lớn.

Ngày 24/2, trao đổi với Phóng viên Kinh tế Môi trường, Nhiếp ảnh gia Vũ Hải vui mừng cho biết một tác phẩm tâm huyết của ông đã đoạt 2 giải lớn tại 2 cuộc thi ảnh quốc tế.

“Tôi đang buồn vì mưa gió rét, phải hoãn chuyến đi Thái Bình thì tin vui báo về từ cuộc thi ảnh Quốc tế tại Tiệp Khắc- PRAGUE 2022 với sự bảo trợ của FIAP2022-051 và cuộc thi Thi ảnh Quốc tế lần thứ 7 Singidunum 2022 của Serbia PHOTO, Belgrade, Serbia với sự trợ của PSA. Tác phẩm ảnh Cứu Rừng của tôi được 2 nước chấm 2 giải cao. 1 Huy chương Vàng tại Tiệp Khắc và 1 Huy chương Bạc tại Serbia. Như vậy, tác phẩm Cứu rừng lĩnh trọn bộ Huy chương Thế giới (1 Vàng, 2 Bạc, 2 Đồng, 4 Bằng Danh Dự). Ngoài ra còn được 22 tác phẩm triển lãm”, Nhiếp ảnh gia Vũ Hải chia sẻ.

Tác phẩm Cứu Rừng của Nhiếp ảnh gia Vũ Hải.

Theo Nhiếp ảnh gia Vũ Hải, trong năm 2022 sẽ diễn ra rất nhiều cuộc thi ảnh quốc tế.

Cụ thể, thứ nhất là cuộc lần thứ 2 về Nhiếp ảnh FADO 2021 do liên đoàn Nhiếp ảnh thể giới FIAP bảo trợ số 489. Năm 2021, cuộc thiu này có 6 chủ đề: âm nhạc, thiên nhiên, du lịch, chân dung, tự do cho ảnh màu, tự do cho ảnh đơn sắc. Được biết, đã có tác giả từ 56 quốc gia trên thế giới tham dự.

Thứ hai là Cuộc Thi ảnh Quốc tế lần thứ 1 New year Cup 2021 club với sự bảo trợ Art 321 (Serbia), FIAP 532; Liên đòn Nhiếp ảnh Mỹ PSA bảo trợ số 1658.

Thứ ba là Cuộc thi MAASAI MARA, FIAP bảo trợ số 583, AAP 11, GPU.

Cuối cùng là Cuộc Thi SNOWY ISLAND 2021. PSA 1687. FIAP 2022-145. ICE 05.

Theo Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Vũ Hải, đây đều là những cuộc thi ảnh lớn với nhiều tác phẩm ấn tượng từ nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên thế giới tham gia. Các tác phẩm đều rất đa dạng, được giới nhiếp ảnh đánh giá cao.

Nói về Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Vũ Hải, trong năm qua, ông đã định các tác phẩm ảnh nghệ thuật mới và cũ trên trường đấu quốc tế. Đó là 6 giải thưởng trong đó có 1 Huy chương Bạc cho tác phẩm “Khám COVID-19 trong vùng chất độc DIOXIN” và 5 Bằng Danh dự cho các tác phẩm ảnh Hạn hán; Ruộng bậc thang Na Pán Tẩn; khu du lịch Mù Cang Chải; Đường về bản; Rước rông trên sông. Và 14 tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm 12 nước.

Trước đó, tại cuộc thi ảnh Quốc Tế Amu Darya 2021 lần Thứ 2 do Liên đoàn Nhiếp Thế giới FIAP 2021/535; PSA 2021-1639; FPC W2021/P11Salon; Photo 2021-053 bảo trợ, các tác phẩm mới và cũ của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Hải tiếp tục lại được khẳng đinh trên các cuộc thi ảnh nghệ thuật thế giới. Ông giành 3 giải thưởng gồm: Tác phẩm Mùa gặt ở Lao Chải, Mù Cang Chải đoạt giải Honorable Mention; TP ảnh Hạn Hán đoạt giải Honorable; TP ảnh Khu Du lịch Mù Cang Chải đoạt giải FIAP Ribbon và 10 ảnh triển lãm.

Một số tác phẩm của Nhiếp ảnh gia Vũ Hải: