Phóng sinh hơn 350 kg cá trê về tự nhiên

Hơn 350 kg cá trê các loại được phóng sinh về với kênh, rạch trong Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Phật tử tổ chức phóng sinh cá trê về kênh rạch trong Vườn Quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: Trọng Trung)

Nhân dịp Rằm Thượng Nguyên năm Nhâm Dần 2022, Đại đức Thích Phước Huệ, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Trụ trì Chùa Quê Hương, xã Phú Đức, huyện Tam Nông cùng các phật tử đã tổ chức phóng sanh cá về với thiên nhiên.

Đại đức và các phật tử đã phóng sanh hơn 350 kg cá trê các loại về với kênh, rạch trong Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Số cá này được Đại đức Thích Phước Huệ và các phật tử mua gom tại các chợ và của những người nuôi, với tổng trị giá hàng chục triệu đồng, do các phật tử và mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ. Việc phóng sanh cá các loại về lại với tự nhiên nhằm bảo tồn loài cá bản địa, cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản đang dần bị cạn kiệt…