Quảng Bình: Mỗi năm trồng được thêm 8.000 – 9.000 ha rừng mới

Sáng 7.2, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu xuân năm mới.

Chương trình diễn ra tại bãi biển xã Quang Phú (TP.Đồng Hới) với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hoàng Ngọc Đan – Chủ tịch UBND TP.Đồng Hới nhấn mạnh, đây là hoạt động đầu xuân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn và phát triển môi trường sống của cộng đồng. Đồng thời góp phần phủ xanh đất trống, phát triển kinh tế – xã hội của quê hương.

“Thấm nhuần lời dạy của Bác “vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, đồng thời tạo khí thế thi đua trồng cây nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022 cũng như nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích to lớn và giá trị nhân văn mà việc trồng cây, gây rừng, tạo phong trào sâu rộng để “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu” – ông Hoàng Ngọc Đan cho biết.

Lực lượng chức năng tại Quảng Bình tham gia Tết trồng cây đầu năm mới Nhâm Dần 2022. Ảnh: H.L
Tỉnh Quảng Bình đang thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và chương trình trồng 1 tỉ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Mỗi năm, toàn tỉnh trồng được thêm 8.000 – 9.000 ha rừng mới và cùng với việc bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên nên tỉ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt hơn 67,8% và đứng thứ 2 cả nước.

Đặc biệt, phong trào trồng rừng chắn cát, chắn bão, trồng cây phân tán, cây bóng mát trong cộng đồng dân cư cũng được chú trọng thực hiện nhằm tạo bóng mát, cảnh quan môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong năm mới 2022, tỉnh Quảng Bình đã đề ra mục tiêu trồng khoảng 9.000 ha rừng tập trung và gần nửa triệu cây phân tán nhằm tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời góp phần giảm nhẹ hậu quả của thiên tai.