Rừng phòng hộ đầu nguồn Thác Trắng bị khai thác trái phép

Theo người dân phản ánh, thời gian qua tại tiểu khu 277, thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Thác Trắng, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi liên tục bị một số đối tượng khai thác trái phép. Các cơ quan chức năng của huyện vẫn chưa phát hiện sự việc này.

Cây gỗ có đường kính khoảng từ 40-60 cm bị cưa thành hai đoạn, mỗi đoạn dài tầm 3,5 m.

Từ cổng Khu du lịch Thác Trắng, chúng tôi men theo con đường mòn mất khoảng 3 giờ đồng hồ thì lên được khu vực rừng phòng hộ đang bị khai thác trái phép. Trên đường đi dọc theo con suối, có nhiều phách gỗ bị nước cuốn trôi còn mắc lại nằm trên những tảng đá. Tiến vào sâu hơn nữa, chúng tôi phát hiện nhiều cây gỗ bị cưa hạ có kích thước khác nhau. Trong đó, có cây đường kính khoảng từ 40-60 cm bị cưa thành hai đoạn, mỗi đoạn dài tầm 3,5 m. Một số cây vết cưa còn khá mới, có cây đã bị cưa thành từng phách còn nằm lại rừng chưa bị các đối tượng vận chuyển ra ngoài.

Dọc theo suối, có nhiều phách gỗ bị nước cuốn trôi còn mắc lại nằm trên những tảng đá.
Một số cây gỗ bị các đối tượng cưa thành từng phách vẫn chưa vận chuyển ra khỏi rừng.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Phạm Đình Tuấn, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, “Tình trạng khai thác gỗ lén lút vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Do địa bàn rừng núi rộng, phức tạp nên việc phát hiện các đối tượng khai thác gỗ trái phép rất khó khăn”.

Trích xuất video từ camera do người dân cung cấp, thấy các đối tượng ngang nhiên dùng xe máy vận chuyển những phách gỗ từ rừng đi ra ngoài để tẩu tán mà không có lực lượng chức năng nào phát hiện và ngăn chặn.

Các đối tượng dùng xe máy vận chuyển các phách gỗ ra khỏi rừng.

Liên quan đến việc khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ, ông Trần Văn Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, “Theo thông tin báo chí cung cấp, thời gian đến, Hạt Kiểm lâm sẽ cho lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế tại hiện trường. Trong quá trình thực thi nhiệm vu, khi lực lượng chức năng đi tuần tra, truy quét thì có môt số người canh gác nên vấn đề bắt giữ tận gốc rất khó khăn”.

Theo cơ quan chức năng các cây gỗ bị cưa hạ trái phép trong rừng phòng hộ chủ yếu là: Dẻ, sến, chò… Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Long đã tổ chức tuần tra, truy quét xử lý vi phạm 8 vụ. Trong đó, có 7 vụ chưa xác định được chủ sở hữu, 01 vụ khai thác rừng trái phép. Thu giữ 2,762 mét khối, 02 xe gắn máy và 03 máy cưa xăng.

Một số cây gỗ bị khai thác trái phép vết cưa vẫn còn mới.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, “Nếu đối tượng nào, người dân nào vi phạm khai thác gỗ trái phép, đặc biệt là khai thác gỗ tại rừng phòng hộ thì phải xử lý nghiêm, có vụ nào xử lý vụ đó. Qua báo chí phản ánh, Huyện sẽ chỉ đạo cho Kiểm lâm và Trạm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ tiến hành kiểm tra”.

Nhiều cây gỗ bị cưa hạ khá lâu nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện xử lý.

Theo thống kê, huyện Minh Long có 9.789 ha rừng phòng hộ nằm trên địa bàn của 5 xã: Long Môn, Thanh An, Long Hiệp, Long Mai và Long Sơn.