Đắk Lắk sẽ sáp nhập Trung tâm Bảo tồn voi và BQL rừng phòng hộ Buôn Đôn

Ngày 4.7, tỉnh Đắk Lắk đang làm đề án tiến hành thành lập Trung tâm Bảo tồn voi và cứu hộ động vật hoang dã (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Bảo tồn voi và Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Buôn Đôn.

Mục tiêu của đơn vị mới thành lập này là bảo tồn, phát triển bền vững quần thể voi hoang dã, voi nhà, cứu hộ động vật hoang dã, phục hồi chức năng và tái thả vào tự nhiên; khôi phục, bảo vệ nguồn gen, động vật thực vật nguy cấp quý hiếm và đa dạng sinh học trong vùng sinh cảnh của voi…

Một số cá thể voi nhà đang được nuôi dưỡng ở Đắk Lắk. Ảnh minh họa: Bảo Trung

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, việc sáp nhập này nhằm tạo điều kiện để 2 đơn vị hỗ trợ hoạt động cho nhau tốt hơn trong công tác bảo vệ rừng lẫn sinh cảnh rộng lớn của voi nhà. Từ đó, các đơn vị trên sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi sáp nhập, chắc chắn sẽ giảm các bộ phận gián tiếp và tăng cường cho các bộ phận chuyên môn trực tiếp làm công tác bảo vệ rừng, giảm thiểu một phần ngân sách nhà nước. Nhân sự đang thuộc biên chế công tác ở Trung tâm Bảo tồn voi và BQL rừng phòng hộ Buôn Đôn đều sẽ được giữ lại.

Cũng tại đề án thành lập Trung tâm Bảo tồn voi và cứu hộ động vật hoang dã, về chức vụ giám đốc dự kiến sẽ là ông Huỳnh Trung Luân, đang giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 6.5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn tố cáo ông Huỳnh Trung Luân – Giám đốc và ông Nguyễn Công Chung – Phó giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tổ chức và tham gia đánh bài tại cơ quan. Sau đó, đơn vị này đã thành lập đoàn xác minh và yêu cầu các cá nhân giải trình.

Tiếp đó, sở có công văn xác định việc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tổ chức đánh bài tập thể tại cơ quan là hành vi sai trái, cần phải xem xét, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật…

Người đứng đầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc bổ nhiệm giám đốc mới sau khi sáp nhập 2 đơn vị nói trên vẫn chưa được bàn đến. Tỉnh vẫn chưa có chủ trương bổ nhiệm cá nhân nào, tất cả vẫn phải làm theo quy trình, đúng thủ tục.

Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cũng cho rằng, về ý kiến chủ quan, khi xảy ra vụ việc như vậy thì không thể bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm mới được. Đối với cá nhân ông Luân thì hiện vẫn chưa có mức kỷ luật cụ thể, vẫn đang tiến hành lập hội đồng, xem xét các vấn đề liên quan cần làm rõ để có cơ sở để xử lý nghiêm minh.