Nam Phi giải cứu cá thể tê tê

Bệnh viện thú y động vật hoang dã Johannesburg (JWVH) vừa giải cứu một cá thể tê tê con nặng 2,6 kg khỏi những kẻ săn trộm tại Nam Phi. Cá thể này đang được điều trị và phục hồi tại một địa điểm không được tiết lộ vì sự an toàn của các nhân viên cứu hộ và chính tê tê.

Tê tê con khỏe mạnh sau khi được giải cứu (Ảnh: Facebook/JWVH)

Sau khi kiểm tra vết thương và tiến hành chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ kết luận cá thể tê tê hiện có sức khỏe tốt nhưng bị nhiễm trùng phổi nhẹ và đang được chăm sóc đặc biệt.

JWVH hiện là cơ sở duy nhất được chính phủ Nam Phi ủy nhiệm để điều trị và phục hồi các cá thể tê tê bị thu giữ.

Tê tê là ​​một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới, chúng đang bị săn lùng và buôn bán nhiều nhất nhằm phục vụ nhu cầu lấy vảy sừng để điều trị trong y học cổ truyền Trung Quốc và lấy thịt ở Đông Nam Á.

Năm 2019, các nhà chức trách cho biết họ đã chặn được hơn 97 tấn vảy tê tê từ châu Phi tương đương với hơn 150.000 cá thể, tuy nhiên con số buôn lậu trong thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều do chỉ 10% hoạt động buôn bán bất hợp pháp bị ngăn chặn.

Mai Lan (Theo thesouthafrican.com)

Nguồn: