Báo động nạn săn bắt hổ tại vùng biên Ấn Độ – Nepal

ThienNhien.Net – Những vụ bắt giữ gần đây của lực lượng quân đội và các nhà bảo tồn tại Nepal và Ấn Độ cho thấy hiện tượng buôn bán và vận chuyển da, xương của các loài như hổ và báo tại khu vực biên giới giữa hai quốc gia này không những không giảm nhiệt mà ngày càng mạnh mẽ. Hầu hết da và xương thú đều được đưa tới Trung Quốc.

Do sự truy lùng của các nhà chức trách Ấn Độ, khoảng 50 gia đình thuộc hai bộ tộc săn bắt truyền thống là Bawariyas và Beheliyas đã di chuyển qua biên giới sang phía Nepal. Đàn ông của những bộ tộc này, với sự “giúp đỡ” của dân địa phương thường đi săn bắt trộm, trong khi đó phụ nữ có nhiệm vụ chuyên chở xương và da thú vật về nhà hoặc mang tới cho những người thu mua quen biết.

Đây chính là nguyên nhân của hiện tượng suy giảm số lượng loài hổ, chỉ trong vòng ba năm trở lại đây, tại vùng biên giới Ấn Độ, từ 3000 cá thể đã giảm xuống còn có 1500 con trong khi đó ở Nepal hiện chỉ còn khoảng 350 con hổ.

Các nhà chức trách đã lên tiếng báo động về hiện tượng này.