Lâm tặc phá rừng pơ mu: Xem xét khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm

Cơ quan chức năng huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đang tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án phá rừng pơ mu quy mô lớn (thuộc lâm phần Công ty lâm nghiệp Krông Bông), truy trách nhiệm chủ rừng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Ngày 3.3, Đại tá Nguyễn Quang Trung – Trưởng Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho hay, đang làm thủ tục giám định, định giá thiệt hại vụ lâm tặc phá rừng pơ mu (thuộc lâm phần quản lý của Công ty lâm nghiệp Krông Bông – PV) trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua để khởi tố.

Ông Trung cũng cho biết: “Sẽ xem xét về trách nhiệm của chủ rừng. Ở đây có thể là trách nhiệm hình sự, dân sự hoặc hành chính chứ không chỉ mỗi yếu tố hình sự”.

Lực lượng Công an huyện Krông Bông kiểm đếm số gỗ bị lâm tặc khai thác trái phép ở lâm phần thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: T.X

Như Lao Động đã thông tin, Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng Công an huyện Krông Bông đã lập chuyên án truy bắt lâm tặc phá rừng pơ mu trên địa bàn quản lý của của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông. Có tổng cộng 9 đối tượng bị bắt và sau đó được cho tại ngoại, tiếp tục chờ xử lý.

15 điểm nằm trên tiểu khu 1198 và 121 bị lâm tặc chặt hạ cây pơ mu. Tổng cộng có 15 cây đường kính chủ yếu từ 70cm đến 100cm bị cưa hạ, khối lượng còn lại hiện trường hơn 32,8m3. Theo nhận định ban đầu, 15 cây pơ mu cổ thụ này bị lâm tặc vận chuyển trong 2 ngày 10 và 13.2.

Những năm qua, diện tích rừng thuộc quyền quản lý của Công ty lâm nghiệp Krông Bông liên tục bị lâm tặc “xẻ thịt”, tàn phá nặng nề nhưng đến nay, ban lãnh đạo công ty cũng chỉ mới bị kiểm điểm trách nhiệm, chưa có hình thức xử lý cụ thể.