Trùm buôn lậu tê tê ở Trung Quốc bị tuyên 14 năm tù

Một tòa án ở Trung Quốc đã kết án một nhóm buôn lậu tê tê mức án cao nhất 14 năm tù và phạt hành chính hơn 1 triệu USD, theo South China Morning Post.

Tòa án Nhân Dân Trung cấp Ôn Châu thông báo hôm 5/1 rằng các bị cáo trong phi vụ buôn bán 23 tấn vảy tê tê đã bị xét xử.

Theo đó, hai người cầm đầu họ Yao và Wang lần lượt bị kết án 14 và 13 năm tù. Cả hai đồng thời chịu mức phạt hành chính 618.000 và 463.000 USD.

15 bị cáo khác bị tuyên các mức án từ 15 tháng đến 12 năm tù giam, theo South China Morning Post.

Theo ước tính của nhóm bảo tồn WildAid, khoảng 200.000 cá thể tê tê trong tự nhiên bị săn bắt trên khắp châu Phi và châu Á. Ảnh: Sangha Pangolin Project.

Yao và Wang được cho là bắt đầu nhập lậu nguồn vảy tê tê từ châu Phi sang Trung Quốc để bán cho các nhà thuốc cổ truyền từ năm 2018.

Đường dây này bị triệt phá vào tháng 10/2019. Thời điểm đó, cảnh sát Ôn Châu đã thu giữ gần 11 tấn vảy tê tê trong khi các đối tượng nói trên đang chuyển hàng. Đây được xem là chuyến buôn lậu chế phẩm động vật quý hiếm lớn nhất từng bị bắt giữ ở Trung Quốc trong những năm gần đây với trị giá ước tính khoảng 17,6 triệu USD.

Theo một báo cáo công bố trên tạp chí Science and Technology Daily, hơn 50.000 con tê tê đã bị giết để cung cấp lượng vảy nói trên. Tê tê là loài động vật có vú hoang dã bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới.