Cà Mau: Phát hiện một vụ giết nai rừng 150kg

Lực lượng chức năng phát hiện một con nai đã bị xẻ thịt làm nhiều phần, không có nội tạng, cân nặng 103kg.

Ngày 27-11, ông Huỳnh Minh Nguyên, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau xác nhận vừa xảy ra một vụ trộm nai rừng.

“Hôm nay cơ quan kiểm lâm huyện Trần Văn Thời đã tiến hành các thủ tục chuyển vụ việc qua công an huyện để xử lý theo pháp luật” – ông Nguyên nói.

Phần đầu con nai tang vật (ảnh do Vườn quốc gia cung cấp).

Trước đó, vào chiều tối 24-11, người dân địa phương báo tin có một vụ trộm, giết nai rừng đang diễn ra. Các cán bộ Vườn quốc gia U Minh Hạ lập tức trình báo công an, kiểm lâm địa phương và tiến hành phục kích.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cán bộ Vườn quốc gia đã bắt quả tang một xe tải của ông Trần Hải Dương vận chuyện các bộ phận của con nai rừng. Chỉ riêng phần thịt, không có nội tạng đã cân nặng 103kg. Theo các cán bộ Vườn quốc gia đánh giá, con nai này khi còn sống chắc chắn nặng không dưới 150kg.

Ông Trần Hải Dương là người dân địa phương, cư ngụ vùng đệm của Vườn quốc gia U Minh Hạ, thuộc ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.