Khẩn trương di dời dân ra khỏi vùng ngập lụt

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh, hiện nhiều địa phương của tỉnh Phú Yên đang có mưa lớn. Nước mưa kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về, thủy điện đồng loạt xả lũ khiến nước dâng nhanh, nhiều nhiều khu dân cư bị ngập lụt, chia cắt. Cùng với các lực lượng chức năng tại địa phương, các đơn vị BĐBP Phú Yên đang khẩn trương thực hiện các phương án bảo vệ an toàn cho người dân.

Tối 10-11, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: Hầu hết các hồ thủy điện, thủy lợi lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên đều đang xả lũ. Trong đó, Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 2.000 m3/giây và Thủy điện Sông Hinh xả gần 1.200 m3/giây. Các hồ chứa Kỳ Lộ, Sông Cái cũng đang xả với lưu lượng xả rất lớn. Nhiều địa bàn của Phú Yên đã xuất hiện nhiều điểm ngập sâu.

Đến thời điểm này, Phú Yên đã di dời hơn 7.000 người dân đi tránh lũ và dự kiến sẽ tiếp tục di dời thêm người dân do nước lũ vẫn lên cao.

Thị xã Sông Cầu là địa phương ven biển có nhiều vùng bị ngập. Rất nhiều đoạn đường bị ngập sâu hơn nửa mét, nước chảy xiết, khiến nhiều người dân khi đi qua lại khu vực ngập bị té ngã.

Đứng chân trên địa bàn thị xã Sông Cầu, Đồn Biên phòng Xuân Đài và Đồn Biên phòng Xuân Hòa đã phân công các tổ công tác về các tuyến đường, giúp đỡ những người dân qua khỏi khu vực trũng ngập; phối hợp với địa phương tổ chức canh gác, lập rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm các phương tiện qua lại tại các vị trí bị ngập lụt nguy hiểm.

Đồn Biên phòng Xuân Đài giúp người dân đưa xe qua khỏi khu vực ngập sâu nguy hiểm trên tuyến đường đi qua thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu. Ảnh: Văn Thao

Từ thị xã Sông Cầu, Thiếu tá Dương Đức Tứ Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Đài cho biết, hiện, thị xã Sông Cầu đang có mưa rất lớn. Nước thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường dâng cao khiến toàn địa bàn thị xã bị ngập nặng.

“Tại phường Xuân Phú, có 310 hộ gia đình với 920 khẩu đang cần di dời gấp. Đơn vị đang triển khai tổng lực xuống địa bàn giúp dân di dời người, tài sản và gia súc, gia cầm đến nơi an toàn”- Thiếu tá Hải thông tin.

Nhiều tuyến đường ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bị ngập chìm trong nước lũ. Ảnh: Ngọc Hân

Tại Hòa Hiệp Nam, mưa bão đã đánh đứt neo, nhấn chìm một thuyền máy của ngư dân đang neo đậu trong bến Đà Nông. Ngay sau bão, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã vận động người dân cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị trục kéo thành công phương tiện, đã đưa vào nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, bão số 12 làm 1 người bị thương, 8 ngôi nhà bị sập, hư hỏng. Nhiều công trình, trường học, cây xanh, trụ điện bị ngã đổ; nhiều tuyến giao thông bị ngập lụt, sạt lở, chia cắt gây ách tắc giao thông. Đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa bị đất đá sạt lở đổ xuống đường. Bão đã làm mất điện 68 xã ở Phú Yên.