Sơ tán 8.748 người phòng chống bão số 7 và áp thấp nhiệt đới

Bão số 7 và áp thấp nhiệt đới mới hình thành đã gây mưa lớn dữ dội trên diện rộng tại Bắc Bộ.

Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), để ứng phó với bão số 7 và hoàn lưu bão kèm áp thấp nhiệt đới mới hình thành, đến 17 giờ chiều nay (14.10), các tỉnh, thành phố từ Hải Phòng đến Ninh Bình đã sơ tán 8.748 người. Trong đó, Hải Phòng đã di dời 1.519 người ở khu vực nguy hiểm đảo Cát Hải đến nơi an toàn.

Thái Bình sơ tán 5.039 người trên chòi canh, bãi ngao, đầm thủy sản, nhà yếu ngoài đê; hiện còn đang tiếp tục sơ tán 140 người còn lại trên đầm nuôi trồng thủy sản.

Nam Định sơ tán 1.778 người trên chòi canh, lồng bè, khu dân cư đến nơi an toàn.

Tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành sơ tán 412 người tại khu nuôi ngao Bình Minh III đến Cồn Nổi.

Các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An đã vận hành hệ thống cống tiêu, trạm bơm để tiêu nước đệm đề phòng mưa lớn gây ngập úng.

Để ứng phó với bão số 7, Thủy điện Hòa Bình đang vận hành mở 1 cửa xả đáy hạ thấp mực nước. Ảnh: EVN

Tính đến 17 giờ ngày 14.10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 31.096 phương tiện và 115.607 lao động di chuyển tránh trú; toàn bộ tàu thuyền đã thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào neo đậu.

Các cơ quan chức năng cũng đã thông báo, kiểm đếm 759 tàu vận tải, trong đó có 319 tàu biển khu vực từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng biết diễn biến của bão để di chuyển tránh trú.

Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên hoàn lưu bão số 7 đã gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ.

Từ 19 giờ ngày 13.10 đến 16 giờ ngày 14.10, một số trạm mưa to như: Tả Si Láng (Yên Bái): 114mm, Hồ Cạn Thượng (Hòa Bình): 124mm, Lương Nha (Phú Thọ) 113mm, Ba Chẽ (Quảng Ninh): 114mm, Cát Bà (Hải Phòng): 110mm, Xuân Thủy (Nam Định): 87mm, Tiền Hải (Thái Bình): 128mm.

Đến thời điểm này, chưa có thông tin về thiệt hại tại Bắc Bộ do bão số 7 gây ra.