Quảng Nam: Lợi dụng dịch bệnh ồ ạt khai thác cát trái phép

Lợi dụng việc các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm soát dịch, một số đối tượng đã ồ ạt thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Thu Bồn.

Ngày 2/4, tin từ phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa bắt giữ một loạt các đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Trước đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên cùng với các cơ quan khác, lực lượng công an tích cực dồn lực tham phòng ngăn chặn, phòng chống.

Một loạt ghe hút cát bị thu giữ.

Lợi dụng điều này, các đối tượng khai thác cát lậu đã ồ ạt “ra quân”. Chúng cho ghe tàu khai thác cát hết công suất mỗi đêm. Sự việc khiến dư luận vùng ven sông Thu Bồn bức xúc, nguy cơ sạt lở đê điều thường trực.

Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 4h ngày 27/3, trên tuyến sông Thu Bồn qua địa phận thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên.

Cơ quan công an đã mật phục và truy đuổi, qua đó phát hiện bắt quả tang 8 đối tượng đang sử dụng các phương tiện ghe máy tiến hành khai thác cát trái phép.

Các đối tượng: Nguyễn Công Thịnh, SN 1973, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng; Trần Quốc Huy, SN 1974, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn; Văn Đức Vinh, SN 1960, trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng; Nguyễn Công Liêm, SN 1982, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Lê Viết Trịnh, SN 1998, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn; Trần Văn Hiếu, SN 1996, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Ngô Ngọc Vinh, SN 1984, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng và Đoàn Ngọc Thanh, SN 1971, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

Các đối tượng sử dụng 9 ghe máy khai thác cát trái phép trên tuyến sông Thu Bồn với tổng khối lượng khai thác là 276,81 m3 cát.

Hiện, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản và đình chỉ hoạt động khai thác cát trái phép, tiếp tục củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.