Cập nhật 7h ngày 1/9: Hơn 61.000 ca Covid-19 toàn cầu nguy kịch, WHO cảnh báo thảm họa. Anh-Mỹ thừa nhận Nga đúng khi cấp phép vaccine?

Tính đến 6h ngày 1/9, toàn cầu ghi nhận 25.618.177 người mắc Covid-19, trong đó có 854.194 ca tử vong, 17.961.592 bệnh nhân bình phục, trong khi có 61.178 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

* Xét theo khu vực, Bắc Mỹ có số bệnh nhân nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới với hơn 7,35 triệu người mắc bệnh, trong đó có và hơn 271.000 người tử vong.

Châu Á xếp thứ 2 với hơn 7,08 triệu bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có hơn 142.000 người tử vong. Nam Mỹ ghi nhận hơn 6,31 triệu bệnh nhân với hơn 2021.000 trường hợp tử vong, cao thứ 3 thế giới.

Châu Âu ghi nhận hơn 3,58 triệu bệnh nhân Covid-19 với gần 208.000 người tử vong. Châu Phi có hơn 1,25 triệu bệnh nhân, trong đó có hơn 29.800 người không qua khỏi, trong khi châu Đại dương ghi nhận hơn 28.400 bệnh nhân nhiễm Covid-19 với 681 trường hợp tử vong.

* Xét theo quốc gia, Mỹ đang là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch Covid-19. Vùng dịch lớn nhất thế giới này đến nay ghi nhận hơn 6,2 triệu ca nhiễm Covid-19 với và 187.700 ca tử vong.

Vùng dịch lớn thứ 2 thế giới là Brazil với hơn 3,91 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 121.515 ca tử vong. Sau 2 ngày giảm sâu số ca nhiễm Covid-19, với hơn 15.000 ca được ghi nhận hôm 30/8, Brazil lại ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao trở lại vào ngày 31/8, với hơn 48.500 ca.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới với gần 3,69 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 65.435 bệnh nhân không qua khỏi. Dù ngày 31/8, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới Covi-19 giảm gần 10.000 ca so với ngày trước đó, tuy nhiên, số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn ở mức cao nhất thế giới, với gần 70.000 ca.

Vùng dịch thứ 4 thế giới, Nga, ghi nhận hơn 995.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 17.176 bệnh nhân tử vong. Cho đến nay, số ca nhiễm Covid-19 mới theo ngày ở Nga luôn duy trì ở mức dưới 5.000 trường hợp mỗi ngày, giảm hơn một nửa so với thời kỳ đỉnh dịch hồi đầu tháng 5.

Ở một số quốc gia châu Á, dịch vẫn diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới ở mức cao hoặc có xu hướng tăng.

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này thông báo ghi nhận thêm 248 ca mắc Covid-19, trong đó có 238 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 19.947 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 1 ca lên 324 ca.

Trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới ở thủ đô Seoul duy trì mức ba con số nhiều ngày liên tiếp, chính quyền thành phố Seoul đã tuyên bố thực hiện “Tuần lễ 10 triệu dân tạm dừng hoạt động” bắt đầu từ ngày 30/8 đến hết ngày 6/9 tới.

Tại Indonesia, trong 24 giờ qua, Bộ Y tế ghi nhận thêm 2.743 ca nhiễm, nâng tổng số người mắc bệnh lên 174.796 ca. Số ca tử vong đã tăng thêm 74 ca lên 7.417 ca.

Bộ Y tế Philippines cũng thông báo ghi nhận thêm 3.448 ca mắc và 38 ca tử vong do dịch Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 220.819 ca, trong đó có 3.558 người không qua khỏi.

* Ngày 31/8, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, cơ quan này kêu gọi các nước duy trì các biện pháp hạn chế nhằm đối phó với đại dịch Covid-19, đồng thời cho rằng, việc mở cửa một cách thiếu kiểm soát trước sự lây lan của SARS-CoV-2 sẽ là “cách làm dẫn tới thảm họa”.

Ngoài ra, WHO cũng cho rằng, hoạt động cấp phép khẩn cấp đối với các loại vaccine phòng bệnh Covid-19 cần nhận được sự quan tâm đặc biệt, với một sự nghiêm túc và cân nhắc thận trọng.

Nhà khoa học hàng đầu của WHO Soumya Swaminathan cho rằng, mặc dù mỗi quốc gia đều có quyền cấp phép cho lưu hành các loại thuốc mà không cần trải qua các giai đoạn thử nghiệm đầy đủ, “song đó không phải là điều để bạn xem nhẹ”.

Liên quan đến vấn đề này, cùng ngày, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev cho biết, những bình luận của một quan chức cấp cao Mỹ cũng như những động thái của Anh hướng tới khả năng ưu tiên các loại vaccine phòng Covid-19 cho thấy, phương Tây giờ đây đã chấp nhận thực tế rằng Nga đã đúng khi sớm phê chuẩn một loại vaccine ngay trong tháng 8.

Nga đã cấp phép cho một loại vaccine phòng Covid-19 trong tháng 8, sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người, khiến cho một số chuyên gia phương Tây hoài nghi về sự an toàn và tính hiệu quả của vaccine này.

Tuy vậy, mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, sẵn sàng bỏ qua tiến trình thông qua thông thường để cấp phép một loại vaccine ngừa Covid-19 nếu các quan chức tin rằng, lợi ích vượt trên rủi ro.

Chính phủ Anh hồi tuần trước cũng vạch ra kế hoạch cho phép các nhà quản lý y tế Anh tạm thời cấp phép cho bất kỳ loại vaccine phòng Covid-19 nào trước khi nó có được giấy phép đầy đủ, nếu loại vaccine thỏa mãn những tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

Ông Dmitriev cho rằng, Washington và London hiện đang noi theo một cách chính xác hình mẫu của Nga: “Thế giới phương Tây quá sốc trước thành công của Nga (trong việc sản xuất một loại vaccine tiềm năng) và phải trải qua 4 giai đoạn để chấp nhận một điều không thể tránh khỏi: phủ nhận, tức giận, tuyệt vọng và cuối cùng là chấp nhận. Những phát biểu gần đây cho thấy chúng ta đã trải qua giai đoạn tuyệt vọng và hiện đã chấp nhận rằng cách tiếp cận của Nga là đúng đắn”.

Nga đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine “Sputnik V” để kiểm tra tính hiệu quả đối với một nhóm tình nguyện viên lớn. Moscow cũng chuẩn bị cấp phép cho một loại vaccine phòng Covid-19 thứ hai vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, công tác tiêm chủng vaccine hàng loạt đối với nhóm người có nguy cơ cao sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 11, 12 tới.

Tính đến 6h ngày 1/9, Việt Nam có tổng cộng 690 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 550 ca.

Đến thời điểm này, có 707/1.040 bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn đang được điều trị, có 127 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần.

Chính phủ kêu gọi người dân cài đặt ứng dụng Bluezone-Truy vết tiếp xúc. Cách cài đặt ứng dụng Bluezone như sau:

Bước 1: Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này. Truy cập App Store (iOS) hoặc Google Play Store (Android) và tìm phần mềm tên Bluezone, sau đó nhấn tải về và cài đặt vào thiết bị.

Bước 2: Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng truy cập.

Bước 3: Về cơ bản, chỉ cần làm đến đây là các bạn đã có thể nhận được cảnh báo từ Bluezone.

Sau khi được cấp quyền, ứng dụng sẽ tự bật kết nối Bluetooth để ghi nhận lại việc tiếp xúc với những người dùng khác cùng trong cộng đồng Bluezone.

Trong trường hợp một người dùng trong cộng đồng Bluezone dương tính với Covid-19, thông tin của họ sẽ được cập nhật lên hệ thống. Lúc này, ứng dụng trên máy người dùng sẽ tải về các thông tin đó và so sánh với lịch sử tiếp xúc của bạn. Nếu đã từng tiếp xúc với người bệnh đủ lâu (trên 15 phút) và đủ gần (dưới 2 mét), ứng dụng sẽ gửi thông tin cảnh báo nguy cơ mắc Covid tới điện thoại của bạn.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!