Trung Quốc cấm nhân nuôi 45 loài động vật hoang dã

Theo Cục Lâm nghiệp Trung Quốc, 45 loài động vật hoang dã (trong đó có dúi) sẽ phải chấm dứt nhân nuôi vào cuối năm nay.

Ảnh: Zuo Deqiang/chinadaily

Cơ quan này gần đây ban hành thông báo phân loại 64 loài động vật hoang dã bị cấm tiêu thụ (được chia thành 2 danh sách) để quản lý chặt hơn việc nhân nuôi cũng như hướng dẫn người nuôi chuyển nghề.

Danh sách đầu tiên gồm 45 loài, trong đó gồm những loài được nhân nuôi phổ biến như dúi, nhím, cầy vòi mốc, rắn lục xanh sẽ phải chấm dứt chăn nuôi vào cuối năm nay.

Cơ quan lâm nghiệp địa phương sẽ chỉ cấp chứng nhận cho rất ít trang trại nuôi các loài thuộc danh sách trên với mục đích duy trì loài.

19 loài khác, gồm cả chuột lang, rắn hổ mang và hải ly, vẫn được phép nuôi nhưng phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt hơn về chuồng trại cũng như sẽ bị thanh tra về kiểm dịch.

19 loài thuộc danh sách thứ 2 này bị cấm tiêu thụ, chỉ được phép nuôi phục vụ mục đích bảo vệ loài, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu y tế hoặc làm cảnh.

Thế Anh (Lược dịch từ chinadaily)

Nguồn: