Sạt lở khiến nhiều nơi ở huyện miền núi Quảng Nam bị cô lập

Mưa lớn xuất hiện trong nhiều ngày trước đã gây sạt lở nghiêm trọng ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam làm nhiều xã bị cô lập.

Ngày 13.10, ông Arất Blúi – Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, hiện trên địa bàn có nhiều địa điểm bị sạt lở nghiêm trọng khiến lưu thông qua lại khó khăn. Đặc biệt, ở 4 xã Dang, A Nông, Ch’ơm, Ga Ri bị cô lập.

Tại Tây Giang nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng.

“Trận lũ quét vừa qua chưa dọn dẹp xong thì mưa lớn kéo đến làm sạt lở nhiều địa phương. Huyện đang chỉ huy tập trung thông đường cho người dân thuận tiện lưu thông đặc biệt trong trường hợp nguy cấp. Trận mưa lũ lần này cũng làm địa phương thiệt hại nặng nề nhưng rất may chưa bị thiệt hại về người” ông Arất Blúi nói.

Người dân và lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả do mưa lớn để lại.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho hay, tại đường quốc lộ có 68 điểm sạt lở, bồi lấp với khối lượng khoảng 53.000m3. Giao thông địa phương có 8.161m đường bị sạt lở, hư hỏng, 121 điểm sạt lở.

Nhiều tuyến đường ở huyện Nam Trà My bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại huyện Nam Trà My, tình trạng sạt lở cũng đã diễn ra ở nhiều nơi khiến người dân gặp nhiều khó khăn.