Cháy rừng lan rộng ở Mỹ

Các đám cháy rừng do gió lớn và nhiệt độ cao chưa từng thấy đã bùng phát khắp miền Tây nước Mỹ hôm 8-9, khiến hàng trăm ngàn người rơi vào cảnh mất điện.

Đáng chú ý, hỏa hoạn đã thiêu rụi phần lớn thị trấn Malden, hạt Whitman thuộc bang Washington và đe dọa các cộng đồng tại 2 bang Oregon và California.

Lực lượng cứu hỏa và phản ứng khẩn cấp hôm 8-9 đã tìm kiếm người sống sót ở thị trấn Malden, cách TP Seattle khoảng 480 km về phía Đông, một ngày sau khi trận hỏa hoạn thiêu rụi 80% nhà cửa cùng với trạm cứu hỏa, bưu điện, tòa nhà chính quyền và thư viện tại đó.

Đám cháy này bùng phát hôm 6-9 trong điều kiện tốc độ gió lên đến 65 km/giờ. Nhà chức trách địa phương đã cho người đến từng nhà để ra lệnh người dân sơ tán ngay trước khi ngọn lửa lan đến và nhấn chìm hầu hết thị trấn khoảng 200-300 dân này trong khoảng 3 giờ.

Hỏa hoạn thiêu rủi phần lớn thị trấn Malden ở hạt Whitman thuộc bang Washington Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Whitman

Đây là một trong hàng chục đám cháy lớn bùng phát ở các bang Washington, Oregon và California vào cuối tuần qua. Nhiệt độ ở khu vực phía Tây của Thung lũng San Fernando ở TP Los Angeles, bang California có lúc lên đến 49 độ C.

Cũng tại bang California, theo hãng tin Reuters, khoảng 14.000 lính cứu hỏa đã chống chọi với 25 đám cháy lớn thiêu rụi hơn 890.308 ha và làm ít nhất 8 người thiệt mạng kể từ khi thảm họa cháy rừng bắt đầu vào tháng trước. Hàng ngàn người dân phải đi sơ tán trong lúc một số vườn quốc gia bị đóng cửa.

Ngoài ra, trực thăng quân sự Mỹ đã sơ tán khẩn cấp 360 người khỏi đám cháy bùng phát gần TP Fresno hôm 4-9. Đám cháy này đã được khống chế hoàn toàn hôm 8-9 sau khi thiêu rụi một khu vực có diện tích hơn 58.000 ha.