Nghiêm cấm “tàn sát” thủy sản bằng xung điện ở hồ Tuyền Lâm

ThienNhien.Net – Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm đảm bảo sự an toàn cho khách du lịch khi đến tham quan, nghỉ dưỡng ở khu du lịch này và cũng ngăn chặn việc “tàn sát” các loài thủy sản trong hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Hồ Tuyền Lâm (Ảnh: Cổng TTĐT Lâm Đồng)

Theo phản ánh của BQL Khu du lịch hồ Tuyền Lâm thì mặc dù các cơ quan chức năng đã cấm và tiến hành kiểm tra, ngăn chặn… nhưng hiện vẫn có đến hàng chục người dân thường xuyên dùng xung điện đánh bắt thủy sản trong lòng hồ. Do hồ rộng hơn 360 ha, địa hình rừng núi phức tạp… nên BQL không thể phát hiện, ngăn chặn được những hoạt động trái phép này.

Việc đánh bắt thủy sản bằng xung điện không những tiềm ẩn nguy cơ “chết người” mà còn làm ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, tận diệt các loài thủy sản trong hồ.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng thì việc dùng xung điện đánh bắt thủy sản ở hồ Tuyền Lâm phải được loại bỏ triệt để trong tháng 4/2012, xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm.